Tin vắn ngày 23-11

Tin vắn ngày 23-11
TP - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu trước khi cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị trình UBND TP xem xét, phê duyệt, do Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc làm Chủ tịch.

- Bạc Liêu - Đến tháng 11, tỉnh Bạc Liêu xây dựng và bàn giao 5.985 căn nhà cho hộ nghèo thuộc Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ xây dựng thêm 600 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng 500 cầu nông thôn do Ngân hàng CP công thương Việt Nam tài trợ.

-TT-Huế - Sáng 22-11, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh TT- Huế tiếp nhận hiện vật và trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có công giữ gìn và bảo tồn các di sản văn hóa.

Dịp này, ông Nguyễn Đình Tư (Đại học dân lập Phú Xuân) tặng Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh hơn 30 tư liệu, hiện vật có giá trị (trong đó nhiều hiện vật là văn bản liên quan chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam)…

- Bạc Liêu - Ngày 22-11, Công an huyện Hòa Bình bắt khẩn cấp Từ Văn Bạc (24 tuổi, ở xã Long Điền Đông, Đông Hải) và 3 người khác cùng địa chỉ là Trương Minh Tân, Lê Văn Lượng, Từ Thanh Thuận.

Bốn người này khai, ngày 21-11 họ được Lê Thanh Hoài (ở xã Long Điền Đông) rủ sang xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình) đánh anh Quách Văn Hải. 23 giờ cùng ngày, nhóm này gặp anh Hải, dùng gậy gỗ và dao nhọn tấn công khiến nạn nhân tử vong. Hoài bỏ trốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.