Tin vắn ngày 23/8

Tin vắn ngày 23/8
TP - Chiều 22/8, Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng tháng nay, phân khúc thị trường khách quốc tế, đặc biệt du khách Trung Quốc, tăng trưởng trở lại. 

Lượng khách nói tiếng Trung đến Đà Nẵng trong tháng 8 ước đạt hơn 15.000 lượt người, tăng 26% so với tháng trước. Nhiều đường bay thẳng từ Trung Quốc đến Đà Nẵng đã được mở lại. 

Nguyễn Huy
* Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa quyết định phạt 100 triệu đồng đối với 5 Cty dược nhập khẩu thuốc không đảm bảo chất lượng, đồng thời dừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc trong thời hạn 1-6 tháng, thực hiện tái xuất và huỷ toàn bộ lô thuốc kém chất lượng.

Phần lớn số thuốc (hàng chục mặt hàng) không đảm bảo chất lượng được sản xuất tại Ấn Độ. Năm hãng dược bị phạt gồm: Cty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 - Chi nhánh TPHCM, Cty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 ở TPHCM, Cty TNHH MTV Dược Trung ương 3 ở Đà Nẵng, Cty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco ở Hà Nội và Cty cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng. 

Lê Nguyễn
* Sáng 22/8, Sở GTVT Hà Nội bắt đầu đổi phù hiệu riêng cho hơn 17.000 xe taxi ở Thủ đô. Theo ông Nguyễn Hoàng Giáp, Chánh thanh tra giao thông Sở GTVT Hà Nội, phù hiệu “Xe taxi” có nền tím, chữ đen được thay bằng phù hiệu “Taxi Hà Nội” có nền xanh, chữ trắng, giúp người dân và du khách dễ dàng phân biệt xe taxi Hà Nội và ngoại tỉnh.

Dự kiến, đến trước 30/9, hơn 17.000 taxi của gần 110 doanh nghiệp sẽ được dán phù hiệu mới.

Trọng Đảng
* Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier vừa gửi thư báo và chúc mừng đến TS Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, về việc bà Phượng được Tổng thống Pháp ký sắc lệnh phong tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh Hiệp sĩ. 

TS có bằng cử nhân giáo khoa lịch sử của Đại học Sorbonne (Pháp), TS sử học Đại học Lyon II (Pháp). 

Tâm An

MỚI - NÓNG