Tin vắn ngày 23-9

Tin vắn ngày 23-9
TP - Ngày 22-9, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 66 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 và 23-9-2011), Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM Dương Quan Hà điểm lại những dấu mốc lịch sử của Nam Bộ kháng chiến, đồng thời khẳng định đây là cuộc kháng chiến quật khởi, mang tính nhân dân sâu sắc.

- TPHCM – Từ nay đến 25-9, Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh Niên TPHCM tổ chức hoạt động “Sàn giao dịch việc làm – Hỗ trợ thanh niên, công nhân mua sắm” tại công viên Lê Thị Riêng, quận 10, TPHCM. Tại ngày hội, thanh niên công nhân, sinh viên – học sinh được hỗ trợ tìm việc làm miễn phí, được tư vấn hướng nghiệp dự báo nhu cầu tuyển dụng cho những tháng cuối năm.

- TPHCM - Sáng 22-9, UBND TPHCM chủ trì hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Nhu cầu cấp bách”. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, nguồn nhân lực chất lượng cao đang thiếu hụt trầm trọng. TPHCM – trung tâm kinh tế lớn của cả nước có tỷ lệ lao động qua đào tạo và đang làm việc chiếm 58%, cao hơn so với nhiều địa phương nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Hà Nội - Cty Siemens Việt Nam vừa tổ chức trao giải cho sinh viên đoạt giải cuộc thi “Sustainability – All we need is U” tại TPHCM. Hơn 250 sinh viên của nhiều trường Đại học tại TPHCM tham dự. Phát động từ tháng 6 năm 2011, ban tổ chức cuộc thi nhận được hơn 50 clip của sinh viên đến từ mọi miền đất nước. Giải nhất là một chiếc máy tính xách tay hiệu Sony Vaio đã được trao cho Nguyễn Văn Thanh, sinh viên năm thứ 5 của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội với clip dự thi mang tên: “Sự cân bằng của tự nhiên”.

- Hà Nội - Ủng hộ cho công cuộc phát triển “tam nông”, hôm qua (22-9) Thời báo Ngân hàng đã phát động cuộc thi viết với chủ đề “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ công cuộc xây dựng nông thôn mới, biểu dương gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình cần nhân rộng... Thời hạn nhận bài từ 1-10- 2011.

- Hà Nội - Chiều 22-9, UBND quận Ba Đình đã họp về triển khai di dời GPMB dự án nhà công vụ và nhà ở tại cụm 3, phường Liễu Giai. Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Viết Bình cho biết, đã vận dụng tối đa cơ chế, chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền lợi cho 5 hộ dân bị thu hồi đất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG