Tin vắn ngày 24/4

Tin vắn ngày 24/4
TP - Trong 2 ngày 22 và 23/4, tại TP Long Xuyên (An Giang), hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng ĐBSCL” do Bộ VH-TT-DL tổ chức, cho thấy nguồn nhân lực thiếu và yếu là nguyên nhân chính kìm hãm du lịch ĐBSCL phát triển. Đến hết năm 2012, ĐBSCL có 23.509 người làm du lịch.

> Tin vắn ngày 23/4
> Tin vắn ngày 22/4

Ngày 23/4, tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), anh Lê Quang Thành, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh - Vinacomin, trao tặng Huyện Đoàn Tiên Yên 2 chiếc máy trộn bê tông trị giá 24 triệu đồng, để cùng chung tay với Đoàn Thanh niên huyện Tiên Yên xây dựng nông thôn mới.

Ngày 23/4, Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Đà Nẵng, xác nhận: Đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú Hải Châu, Đà Nẵng) về tội “giết người” (Tiền Phong đã đưa tin). Tối 20/4, chị Yến đang làm việc ở phòng trà ca nhạc Dòng Thời Gian (Hải Châu, Đà Nẵng) bị Thành gọi ra ngoài tưới xăng, thiêu sống.

Từ nay đến hết 15/7, Giải thưởng Honda YES 2013 tiếp nhận hồ sơ dự thi của sinh viên có thành tích cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và hoạt động xã hội. Giải thưởng gồm: Honda YES (3.000 USD và 1 xe máy của Honda Việt Nam trị giá 1.000 USD) và YES Plus.

Từ ngày 2/5, hãng Hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) sẽ mở đường bay thẳng thường xuyên Seoul - Nha Trang, ông Lương Thảnh, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, cho biết. Mỗi tuần, sẽ có hai chuyến bay đi, đến sân bay Incheon và sân bay Cam Ranh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.