Tin vắn ngày 26-10

Tin vắn ngày 26-10
TP - Ngày 25-10, Thượng tá Đặng Hoàng On, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết bình quân mỗi tuần, CS 113 nhận 1.000 cuộc gọi nhằm mục đích quấy nhiễu.

Hầu hết gọi vào giữa trưa hoặc nửa đêm, khi chiến sĩ trực nhấc máy thì người gọi cúp máy.

Đồng Tháp (TP) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan vừa ký quyết định phạt ông Nguyễn Đăng Triều (SN 1965) 30 triệu đồng vì có hành vi gian lận bán lúa giống không đúng với tiêu chuẩn đã công bố. Ông Triều ngụ số 1325/C ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Hà Nội (TP) - Bộ Y tế cho biết tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 900.000 trường hợp tai nạn thương tích. Trong đó có trên 34.000 người tử vong, chiếm 11-12% tổng số tử vong toàn quốc.

Kiên Giang (TP) - Sáng 24-10 tại ấp 7, TT An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang), trên mười ngàn cây xà cừ 1-4 năm tuổi của 13 hộ dân đã bị nhổ và chặt ngang gốc dọc theo bờ biển. Mức độ thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hà Nội (TP) – Sáng qua, Tổng Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) - chủ đầu tư tòa nhà CT3 Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) họp với đại diện các hộ dân sống ở đây. Hai bên nhất trí mời đơn vị kiểm tra độc lập để thẩm định chất lượng thang máy của tòa nhà này gây chết người trước đó. Doanh nghiệp này cũng đồng ý sẽ thành lập ban quản trị tòa nhà trong tháng 11 tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.