Tin vắn ngày 26/12

Tin vắn ngày 26/12
TP - Ngày 25/12, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2013, triển khai chương trình năm 2014. Trong năm, thanh niên Cần Thơ tham gia chương trình “Giao lưu chính trị gia trẻ” tại Nhật Bản, gặp gỡ thanh niên các nước trong khối ASEAN.

> Tin vắn ngày 25/12
> Tin vắn ngày 24/12

Trong đó, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ tham gia lễ hội “Family of manFestival” tại Thái Lan, giao lưu với sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật Campuchia.

Sở VH-TT&DL Gia Lai cho biết vừa tiến hành tiêu hủy gần 5.200 đĩa CD, VCD lậu không có nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn và nội dung đồi trụy. Đây là số đĩa được Thanh tra Sở phối hợp với Phòng PA83 - Công an tỉnh Gia Lai tịch thu ở các khu vực chợ, bến xe các huyện, thị, thành phố từ đầu năm 2013 đến nay. Hầu hết số đĩa này vô chủ vì các đối tượng bán dạo luôn bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng kiểm tra. Năm 2012, Sở VH-TT&DL đã tiêu hủy hơn 8.500 đĩa lậu.

Ngày 25/12, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm 2013, tuần 3 và 4 ( từ 25/11 đến 8/12/2013). Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 90 giải khuyến khích trong tổng số hơn 3.000 thí sinh tham gia, với giải thưởng cao nhất gần 12 triệu đồng. Cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra thêm 6 tuần từ 9/12-18/01/2014.

Ngày 25/12, Công an Cao Bằng khởi tố Nông Văn Đôn (SN 1985), trú tại Đồng Loan, Hạ Lang, Cao Bằng về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Trước đó, tại khu vực biên giới, công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang Đôn đang vận chuyển 5 thùng pháo, với tổng trọng lượng 52,5 kg. Đối tượng khai, đã đến khu vực thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng), để vượt biên sang Trung Quốc mua số pháo trên, mang về quê tiêu thụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.