Tin vắn ngày 26/9

TP - Sáng 25/9, trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) công bố kết luận thanh tra vụ việc tố cáo giảng viên L.V.L (Khoa Lý luận chính trị - Hành chính) “gạ tình” sinh viên.

Theo kết luận thanh tra nhà trường, ông L.V.L không liên quan đến chứng cứ (đoạn ghi âm cuộc gọi dài 3.05 phút cùng hai tin nhắn gạ gẫm sinh viên N. vào khách sạn) mà gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tố ông “gạ tình”. Trường sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra xác minh ai là chủ mưu dàn dựng kịch bản ngụy tạo chứng cứ vu khống (nếu có).

Hoài Văn

* Ngày 25/9, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Khai trương điểm dừng chân du khách tại Di sản Văn hoá thế giới - Phố cổ Hội An.

Điểm dừng chân cho du khách gồm: Nhà cổ số 62 Bạch Đằng và nhà cổ số 31 đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An, thành phố Hội An.

Nguyễn Thành

* 3,2 triệu hộ thoát nghèo nhờ vay vốn ưu đãi từ năm 2003 đến hết tháng 8/2014, là thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” ngày 25/9.

Phạm Tuyên

* Thông tin từ ĐSQ Đức tại Hà Nội ngày 25/9, từ năm 1998 Đức đã hỗ trợ Việt Nam 16 triệu Euro trong việc khắc phục các hậu quả chiến tranh góp phần quan trọng cải thiện các điều kiện sống tại khu vực miền Trung Việt Nam. Đó là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Riêng trong năm 2014, 8,8 ha đất được rà xóa bom mìn, dùng làm đất tái định cư và sử dụng làm đất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng.

T.V

MỚI - NÓNG