Tin vắn ngày 2-8

Tin vắn ngày 2-8
TP - Chiều 1-8, UBND TPHCM yêu cầu các quận, huyện: 2, 8, 9, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đề xuất các công trình xây dựng đê bao ngăn triều cường để thành phố có kế hoạch sản xuất, cung cấp các loại cừ nhựa bằng PVC. ( Huy Thịnh)

- Lâm Đồng - Ngày 1-8, Sở NN&PTNT cho biết 12 năm qua, từ nguồn vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Lâm Đồng đã giao khoán cho hơn 15.000 hộ bảo vệ trên 322.000 ha rừng. Diện tích rừng tự nhiên ở nhiều vùng thuộc dự án như xã Phi Liêng (huyện Đam Rông), xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh)… giảm sút nghiêm trọng, do người dân phá rừng lấy đất trồng cà phê.

- Cần Thơ -Trong phiên chợ hàng Việt đang mở ở huyện Vĩnh Thạnh (từ 29-7 đến 3-8) có một khu vực bán các sản phẩm tự chế của nông dân địa phương. Điển hình là chiếc máy xịt thuốc sâu có năng suất gấp 5 lần lao động thủ công của ông Trần Văn Dành ở xã Thạnh Quới, lò sấy lúa công suất lớn của ông Trần Long Hải ở xã Thạnh An.

- Cà Mau  - Ngày 1-8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau bàn giao hồ sơ vụ bán 8 cô gái ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) làm mại dâm, cho Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau xử lý. Tháng 5, Đồn BP Sông Đốc (Trần Văn Thời) điều tra, xác định bà Phạm Thị Hoàng, SN 1955, tạm trú thị trấn Sông Đốc, đã bán cho bà Lý Ngọc Hoa, trú xã (Hòn Thơm, Phú Quốc) 8 cô gái, giá mỗi cô từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.