Tin vắn ngày 3 - 9

Tin vắn ngày 3 - 9
TP - Thành Đoàn TPHCM tổ chức phát động thành lập các điểm thu gom chất thải nguy hại tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Cụ thể, ĐVTN sẽ tổ chức tổng cộng 200 điểm (chủ yếu tại địa bàn các quận huyện và các trường đại học) thực hiện thu gom chất thải nguy hại như pin, chai lọ, bình đựng hóa chất, bóng đèn hư… vận chuyển đến địa điểm tập kết rác thải. Thời gian thực hiện theo hai đợt: đợt 1 từ ngày 30-9 đến 6-10; đợt 2 từ ngày 3-12 đến 9-12.

*Sáng 2-9, trên sông Hương qua trung tâm thành phố Huế diễn ra ngày hội sông nước mừng Quốc khánh, do Sở VH-TT&DL tỉnh TT- Huế tổ chức, thu hút gần 300 vận động viên tham gia hai nội dung: Đua ghe truyền thống và đua thuyền rồng.

* Chương trình Tấm lòng quê hương-Tiếp sức đến trường lần thứ 11 do Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn, Đài PT-TH, Sở GD&ĐT và báo Quảng Trị tổ chức, diễn ra đêm 1-9 tại TP Đông Hà. Chương trình đã trao 107 suất học bổng, trị giá một suất 4 triệu đồng, cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

* Sáng ngày 2-9, tại hồ Bình Sơn (Hương Khê, Hà Tĩnh) diễn ra lễ đua thuyền truyền thống do UBND huyện Hương Khê tổ chức với sự có mặt của hơn 3 vạn người dân đến xem, cổ vũ.

* Ngày 2-9, Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn khởi tố bị can các đối tượng: Vi Đức Duy (SN 1984), Hoàng Văn Đoàn (SN 1991), Hà Văn Thư (SN 1978, đều trú tại TP Lạng Sơn) về hành vi sử dụng vũ khí trái phép, gây rối trật tự công cộng. Do có người thuê mướn, nhóm người trên đến Cty TNHH Toàn Phát (Na Dương, Lộc Bình), đánh bảo vệ, lái xe, dùng súng bắn chỉ thiên đe dọa, ngăn cản Cty sản xuất gạch tuynel, tiêu thụ trên thị trường Lạng Sơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.