Tin vắn ngày 4 – 12

Tin vắn ngày 4 – 12
TP - Ngày 3-12, Đảng bộ Công an TPHCM tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

> Tin vắn ngày 3 - 12

Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, và Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ông Lê Thanh Hải yêu cầu Đảng ủy Công an TPHCM kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc, tự giác...

Chiều 3-12, tại Hà Nội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp Trung tướng Sài Thiệu Lương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thành Đô, Đoàn Bộ đội Biên phòng Quân khu Thành Đô, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thời gian tới, quân đội hai nước cần tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm lẫn nhau...

Yên Bái - Tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái mới đây tổ chức Chương trình giao lưu truyền thông phòng chống ma tuý, HIV/AIDS năm 2012. Trong chương trình, các thông điệp truyền thông về phòng chống ma tuý, HIV/AIDS được chuyển tải đến đoàn viên thanh niên qua bài hát tuyên truyền, tiểu phẩm, giải ô chữ, trang phục hoá trang theo chủ đề... Ban tổ chức còn mời đại diện chính quyền địa phương, người nhiễm HIV và người mẹ có con nghiện ma tuý tham gia giao lưu.

Bình Định - Sáng 3-12, Công an huyện Phù Mỹ bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Cư (36 tuổi, ở xã Mỹ Phong, Phù Mỹ). Sáng 30-11, thấy Cư đánh cháu ruột là Nguyễn Thị Hồng Mỹ (14 tuổi, ở cùng nhà), mẹ ruột của Cư là bà Trần Thị Mùi (74 tuổi) vào can ngăn thì bị Cư dùng gậy đánh vào tay và đầu. Bà Mùi sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trà Vinh - UBND tỉnh Trà Vinh vừa cấp giấy chứng nhận cho Cty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên 21 ha ở xã Lương Hòa (Châu Thành, Trà Vinh). Nhà máy có công suất 200 tấn/ngày đêm, vốn đầu tư hơn 547 tỷ đồng, thực hiện 50 năm, xử lý rác thải cho TP Trà Vinh và vài huyện kế cận.

Hà Nội - Hôm qua (3-12), CLB Nhà báo Việt Nam và Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức trao giải báo chí về HIV/AIDS lần thứ ba. Cuộc thi đã nhận được gần 600 tác phẩm ở nhiều loại hình báo chí viết về những người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS vượt lên hoàn cảnh, sống có ích, tích cực tham gia tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, giúp đỡ những người cùng cảnh. Ban giám khảo đã trao 4 giải A, trị giá 6 triệu/giải; 6 giải B, trị giá mỗi giải 4 triệu đồng; 8 giải Ba trị giá 2 triệu/giải và 10 giải khuyến khích.

Đà Nẵng - Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng cao, năm 2012 là 112,3 (tức 112,3 nữ/100 nam) - con số này được đưa ra tại hội thảo do Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức tại Đà Nẵng sáng 3-12. Tỷ lệ giới tính mất cân bằng cao ở những gia đình có kinh tế khá giả. Nguyên nhân là do phong tục, quan niệm xưa về trọng nam khinh nữ, sự can thiệp của công nghệ trong giai đoạn lựa chọn trước khi sinh.

Đà Nẵng - Sáng 3-12, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với tổ chức Catholic Relief Services (CRS) và Trường ĐH Đông Á Đà Nẵng tổ chức khai giảng khóa đào tạo Công nghệ thông tin cho người khuyết tật Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung với tổng trị giá 9 tỷ đồng. Dự án kéo dài từ nay đến năm 2015, khóa đầu tiên trong thời gian 6 tháng với hơn 250 sinh viên khuyết tật.

TT-Huế - Ngày 3-12, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình TT- Huế tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2012. Theo kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản từ năm 2012 đến 2020 do UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh phấn đấu giảm tổng tỷ suất sinh xuống 2 con vào năm 2020; quy mô dân số không vượt quá 1,24 triệu người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG