Tin vắn ngày 5/2

Tin vắn ngày 5/2
TP - Ngày 4/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.208 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh gồm: Quảng Ngãi, Yên Bái, Ninh Bình, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Nam, Kon Tum, Gia Lai để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015. 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 5.778 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh: Quảng Trị, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định.

Văn Kiên

* Tại cuộc họp thường trực Ủy ban ATGT ngày 4/2, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban này đề nghị Bộ Công an và các lực lượng liên quan tập trung kiểm soát vi phạm giao thông tại khu vực nông thôn trong dịp Tết. Theo ý kiến của các thành viên ủy ban, ATGT tại khu vực nông thôn có nhiều “sơ hở”, đặc biệt là dịp Tết.

Bảo An

* Tết quân dân năm 2015 tại tỉnh Sóc Trăng tổ chức ở xã Mỹ Phước (Mỹ Tú), chủ đề “Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng về với cội nguồn, chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ ngày 1 đến 3/2. Đại tá Nguyễn Ngọc Khoa, Chính ủy BCH Quân sự tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã xây tặng 5 căn nhà đại đoàn kết, khám bệnh cấp thuốc cho 500 lượt người, tặng 230 phần quà và trao 80 suất học bổng, tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Xuân Lương

* Sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn là những bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất ở khu vực phía Nam, thông tin đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động phòng chống dịch năm 2014 tại khu vực phía Nam hôm 4/2. Theo Viện Pasteur TPHCM trong năm 2014 số ca bệnh truyền nhiễm như sởi đã tăng gấp 6,8 lần so với 3 năm trước; xoắn khuẩn vàng da tăng 5,6 lần; rubella tăng 66,1%.

Quốc Ngọc

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.