Tin vắn ngày 6/3

Tin vắn ngày 6/3
TP - Ngày 5/3, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Tăng Thanh Tùng (20 tuổi, trú tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) để điều tra, củng cố hồ sơ xử lý vụ buôn bán ma túy và đâm công an. 

Trưa hôm trước, Tùng đang bán ma túy cho một người ở xã Lộc Châu thì bị hai chiến sĩ Đội Phòng chống tội phạm ma túy Công an Bảo Lộc là Nhữ Văn Nghĩa (48 tuổi) và Đỗ Tiến Dũng (24 tuổi) phát hiện. Khi bị khống chế, Tùng rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Nghĩa ngã gục, còn anh Dũng bị thương ở đùi.

Kim Anh

Ngày 5/3, tại Lạng Sơn, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT), tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại cho hơn 100 lãnh đạo, cán bộ các huyện, thành phố; sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Duy Chiến

Ngày 5/3, TAND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm lưu động vụ buôn bán pháo nổ, đối với các bị cáo: Mai Thị Xuyên (SN 1972), Phạm Văn Minh (SN 1966), Hoàng Hữu Ninh (SN 1963, đều trú tại tỉnh Hà Giang). Gần Tết Nguyên đán 2014, ba đối tượng trên dùng xe mô tô vận chuyển 61,9 kg pháo nổ, nhâp lậu từ Trung Quốc; bị Biên phòng Cao Bằng bắt tại khu vực biên giới. Toà tuyên phạt bị cáo Xuyên 4 năm tù giam, Minh 3 năm tù giam, Ninh 9 tháng tù giam.

Duy Chiến

Ngày 5/3, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu cho hay cơ quan này đang phối hợp với công an để xử lý hai đối tượng Võ Văn Rê (47 tuổi) và Võ Hữu Nhân (17 tuổi ), cùng trú tại phường 6, TP Vũng Tàu về hành vi đâm chìm tàu cá của ngư dân và trộm cắp tài sản trị giá khoảng 70 triệu đồng. 

 Thu Hương

Từ ngày 5 đến 7/3, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức sơ tuyển tình nguyện viên phục vụ Festival Huế 2014, với sự tham gia của 2.763 ứng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn và những tỉnh, thành lân cận.

Ngọc Văn

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, trong 1 tháng qua, hệ thống hải quan cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 1.017 vụ việc vi phạm gian lận thương mại. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 13,2 tỷ đồng. Một số vụ việc điển hình được phát hiện trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Thục Quyên

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.