Tin vắn ngày 7/01

Tin vắn ngày 7/01
TP - Ngày 6/1, tỉnh Đồng Tháp tổ chức thi tuyển phó giám đốc Sở GT&VT; 3 người dự tuyển là ông Lê Minh Phong (Trưởng phòng Thẩm định kỹ thuật Sở GT&VT), ông Trần Ngô Minh Tuấn (Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lấp Vò) và ông Huỳnh Thanh Phú (Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hồng Ngự). Kết quả sẽ được thông báo bằng văn bản sau 5 ngày.

Chiều 6/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tiền chính sách thu hút, khuyến khích cho 43 công chức, viên chức, với tổng số tiền 8,61 tỷ đồng. Phần lớn số công chức, viên chức này tốt nghiệp thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi các trường đại học trong cả nước, tình nguyện về công tác trong ngành y tế của Quảng Ngãi.

Chiều 6/1, lãnh đạo Hội đồng nghị viện thành phố Hwaseong (Hàn Quốc) sang thăm tỉnh Phú Thọ, làm việc với lãnh đạo tỉnh, thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất một số trường học, thu hút thêm đầu tư từ Hàn Quốc, đồng thời bàn việc thành lập Trung tâm văn hóa Việt - Hàn tại Phú Thọ. Phú Thọ mới đây thông qua Đề án nâng cấp thị xã Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2016.

Ngày 6/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, ông Phan Văn Đ. (45 tuổi, ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) đã được nối dương vật thành công sau ca phẫu thuật dài 4 giờ. Ông Đ. vào viện lúc 4 giờ ngày 3/1, với dương vật bị cắt lìa được ướp nước đá. Người nhà của ông cho biết, khi đang ngủ, ông bị vợ cắt “của quý”.

Ngày 6/1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, ông Nguyễn Văn Hậu (35 tuổi, ở xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang) nhảy từ lầu 6 của bệnh viện, nhưng chỉ gãy 1 xương sườn vì rơi xuống tấm tôn của lầu 2. Ông Hậu được chuẩn đoán bị rối loạn tâm thần cấp, ảo tưởng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.