Tin vắn ngày 8/11

Tin vắn ngày 8/11
TP - Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển ông Nguyễn Hải Ninh, Vụ trưởng, Thư ký của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương về tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016. Minh Tuấn

* Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, năm 2015 không tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL như đã tổ chức thường niên từ năm 2007 đến nay. Thay vào đó, sẽ tổ chức “Tuần lễ du lịch xanh ĐBSCL” do thành phố Cần Thơ đăng cai. Theo Ban Thư ký của Diễn đàn, qua 7 lần tổ chức, toàn vùng thu hút được hàng trăm dự án đầu tư.

Trường Ca - Ngọc Duyên

* Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam bắt đầu nhập khẩu than đá từ Trung Quốc để phục vụ nhu cầu thị trường trong nước. Tính đến hết tháng 9, Việt Nam nhập khẩu hơn 356.000 tấn than đá từ Trung Quốc với tổng trị giá hơn 92,5 triệu USD.

P.Tuyên

* Ngày 7/11, tại hội thảo “Triển vọng quy hoạch vùng đô thị lớn”, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, cho biết, tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa đã khai thác và sử dụng triệt để tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Điều này làm môi trường đô thị càng bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên suy thoái. Sức khỏe của người dân đô thị do đó cũng bị ảnh hưởng.

Ngọc Mai

* Cả ba tiểu dự án thuộc dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải đều hoàn thành đúng thời hạn với ngân sách phân bổ, nhìn chung đạt chất lượng. Đó là đánh giá được nêu ra tại hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện dự án được tổ chức tại Nha Trang ngày 7/11.

Nguyễn Đình Quân

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.