Tin vắn ngày 8/8

Tin vắn ngày 8/8
TP - Ngày 7/8, Văn phòng UBND TPHCM thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Lê Hoàng Quân về khắc phục sự cố chìm tàu khách H29-BP tại cửa biển khu vực Cồn Ngựa (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ).

> Tin vắn ngày 7/8
> Tin vắn ngày 6/8

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành chức năng, các quận - huyện nghiên cứu phương thức thông tin cứu nạn, cứu hộ của người dân đến cơ quan chức năng đảm bảo nhanh nhất, đặc biệt là trong điều kiện đêm tối, thời tiết xấu. Ngoài ra, thành lập ngay các tổ kiểm tra liên ngành tổ chức tuần tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các bến đò ngang, đò dọc và các phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên sông, kênh, rạch. Nghiêm cấm các phương tiện xuất bến khi không đảm bảo an toàn hoặc khi có mưa to, giông gió, sóng lớn .

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa chấp thuận đề xuất của UBND quận Ba Đình về việc tháo dỡ phần cơi nới, quy hoạch lại sân vườn, đầu tư hạ tầng chống úng ngập, tạo cảnh quan toàn bộ khu vực Chùa Một Cột và gắn liền với việc xử lý vi phạm tại di tích. Thành phố cũng chấp thuận cơ bản phương án quy hoạch tôn tạo Công viên văn hoá - di tích Gò Đống Đa và giao Cty Cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư dự án.

Ngày 7/8, tại TPHCM, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo về phòng chống tệ nạn mại dâm. Theo đại diện Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TPHCM, thành phố hiện có khoảng 65 tụ điểm, tuyến đường có hoạt động mại dâm. Nạn chào hàng, môi giới, tiếp thị mại dâm trên internet, qua điện thoại di động đang diễn ra rầm rộ, ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Sáng 7/8, xe tải 49C-04288 lưu thông trên quốc lộ 20, hướng TPHCM – Đà Lạt, khi qua thôn Phú An (xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng), tông trực diện xe máy 49T5-4305. Hậu quả, hai anh em ruột đi trên xe máy thiệt mạng.

Theo thống kê mới đây của Bảo hiểm Y tế tỉnh Vĩnh Long, trong 2 năm 2011- 2012, toàn tỉnh cấp trùng hơn 1.700 thẻ bảo hiểm y tế, chủ yếu cho người được ngân sách nhà nước hỗ trợ như gia đình chính sách, nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Các cơ quan phối hợp không chặt chẽ, lại chạy theo thành tích nên cấp cho một người 2-3 thẻ bảo hiểm y tế, gây thất thoát ngân sách tiền tỷ.

Ngày 6/8, GĐ Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) Nguyễn Văn Hùng cho biết, đã có gần 500 con sếu đầu đỏ và khoảng 8.000 con cò ốc về Vườn. Sếu đầu đỏ là loài chim quý có tên trong sách đỏ thế giới, còn cò ốc có tên trong sách đỏ Việt Nam. Theo ông Hùng, đàn cò ốc hằng ngày bay đến ruộng lúa để ăn sâu bọ, ốc bươu vàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG