Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 17/6, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc tuyên bố chính phủ có thể sử dụng quân đội để chấm dứt gần 3 tuần bạo động ở Istanbul và các thành phố khác.

Cùng ngày, 2 tổ chức công đoàn KESK và DISK bắt đầu cuộc đình công trên cả nước, để phản đối cảnh sát cuối tuần qua dùng vũ lực giải tán đám đông biểu tình quanh công viên Gezi ở Istanbul, tạm giữ hàng trăm người. (BBC)

* Ngày 17/6, Tổng thống đắc cử của Iran, ông Hassan Rouhani, tuyên bố Iran sẵn sàng thể hiện sự minh bạch rõ hơn về chương trình hạt nhân của mình. Tehran sẽ không ngừng hoạt động làm giàu uranium, ông nói. (Xinhua)

* Đài Loan và Philippines mới đây cam kết tránh sử dụng vũ lực trong tranh chấp về đánh bắt hải sản, thiết lập cơ chế thông báo nhanh về những hành động áp dụng với các tàu cá và thủy thủ của nhau. (China Daily)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG