Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Một phần hộp đen ghi dữ liệu của chiếc máy bay ATR-72 của hãng hàng không Lào rơi xuống sông Mekong hôm 16/10 được tìm thấy sáng 31/10. Đến nay, trong tổng số 49 nạn nhân, 47 thi thể đã được trục vớt, trong đó danh tính của 43 người đã được xác định. (KPL)

* Chính quyền Trung Quốc hôm qua thông báo, phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) đứng sau vụ “tấn công khủng bố” trước quảng trường Thiên An Môn. Năm nghi phạm người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở miền tây khu tự trị Tân Cương đã bị bắt giữ. (Telegraph)

* Israel bị cho là vừa giội bom xuống một căn cứ ở Syria, nhằm chặn đứng việc vận chuyển vũ khí cho lực lượng Hezbollah. Trong khi đó, phái đoàn quốc tế tại Syria hôm qua nói rằng sẽ không thể đàm phán hòa bình nếu không có sự tham gia của lực lượng đối lập. (CNN)

* Chính quyền Mỹ và Mexico vừa phát hiện một đường hầm được trang bị hệ thống tàu chạy bằng điện để vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Đây là lần thứ ba một đường hầm hình chữ chi bị phát hiện dưới khu vực biên giới giữa San Diego và Tijua. (BBC)

* Đức sắp trở thành nước đầu tiên ở châu Âu thừa nhận các em bé “phi giới tính” mang đặc điểm sinh học của cả hai giới. Theo đó, phần giới tính trong giấy khai sinh sẽ được phép bỏ trống nếu giới tính không xác định. (Spiegel)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG