Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 23/12, chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp miễn phí 10.000 viên đạn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (chủ yếu cho binh sĩ Hàn Quốc), mở đường cho Nhật Bản lần đầu cung cấp vũ khí cho quân đội nước ngoài hoặc lực lượng của LHQ.

Cùng ngày, Mỹ và nhiều nước khác quyết định sơ tán và khuyến cáo công dân của mình lập tức rời khỏi Nam Sudan - quốc gia Bắc Phi đang có nguy cơ lâm vào nội chiến. (AP, Kyodo)

* 42 nghị sỹ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền hôm 23/12 ký tuyên bố cáo buộc phe đối lập, đứng đầu là đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP), có “hành động đảo chính rõ ràng và không thể chối cãi” khi tổ chức biểu tình đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức để bầu cử lại. (Xinhua)

* Cty Điện lực Tokyo hôm 22/12 phát hiện khoảng 1,8 tấn nước nhiễm xạ có nồng độ cao cấp 9 lần mức cho phép đã rò rỉ qua các vết nứt mới trên đường hào bằng bê tông chắn xung quanh các bể chứa nước nhiễm xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản. (Kyodo)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG