Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Hơn 1.600 tù nhân ở Myanmar, trong đó có 40 người nước ngoài, được trả tự do hôm 3/1, sau khi Tổng thống Thein Sein ký lệnh ân xá, trước khi nước này kỷ niệm ngày độc lập hôm 4/1. Ba ngày trước đó, Myanmar tuyên tố sẽ trả tự do cho tất cả tù chính trị. (Xinhua)

* Các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt tình trạng xung đột ở Nam Sudan được khởi động hôm 3/1 tại Ethiopia. Đại diện của chính phủ và phe nổi dậy đối thoại với các nhà trung gian hòa giải, chưa gặp mặt trực tiếp. (Telegraph)

* Cựu Thủ tướng Israel Ariel Sharon (86 tuổi) đang yếu đi, mạng sống bị đe dọa. Ông hôn mê từ năm 2006, gần đây bị suy thận, nhiễm trùng máu. (BBC)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG