Tin vắn sáng 31/7

Tin vắn sáng 31/7
TP - Ngày 30/7, tại hội thảo về ứng dụng công nghệ viễn thám (CNVT) trong nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, việc ứng dụng CNVT vào quy hoạch và điều hành sản xuất nông nghiệp là xu thế tất yếu. 

Tới đây, sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng CNVT để quản lý, giám sát, dự báo tình hình sản xuất các loài cây trồng chủ lực (lúa gạo, cà phê, tiêu, điều...), trồng và bảo vệ rừng, nuôi trồng thủy sản, kiểm soát tàu đánh cá trên biển, giám sát lũ lụt, thiên tai...

Phạm Anh

* Tại cuộc họp báo 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên với 5 tỉnh trên khu vực tại TP Buôn Ma Thuột, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều có những chuyển biến tích cực, GDP toàn vùng đạt 10,3%. 

Từ nay tới cuối năm, cả 5 tỉnh cùng nỗ lực phối hợp tổ chức nhiều sự kiện theo chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”, thu hút du khách trong và ngoài nước tham dự chương trình “Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên-Đà Lạt 2014”.

Hoàng Thiên Nga
* Lốc xoáy làm hư hại 147 căn nhà. Hơn 7 giờ sáng 30/7, tại thị trấn Cờ Đỏ (Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cơn mưa kèm lốc xoáy đã làm bị thương 5 người, 147 căn nhà bị sập, tốc mái. 

Người dân cho biết, sáng trời đang mưa nghe có tiếng gió mạnh bất ngờ nhiều mái tôn bay tứ tán, sập nhà, nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân. 

Hòa Hội
* Khách du lịch đến Hà Giang tăng vọt. Tin từ Hội nghị bàn về phát triển du lịch Hà Giang, lượng khách du lịch đến với tỉnh liên tiếp tăng với tốc độ khá nhanh. 

Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm đã có trên 366.000 lượt khách (tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái). 

Đáng chú ý, nhiều thành phần kinh tế, cộng đồng đã tham gia phát triển du lịch, nhất là du lịch Cao nguyên đá ở 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ và Yên Minh.

Tùng Duy 

* Một tháng bắt 13 đối tượng truy nã. Trong tháng 7, các lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt 13 đối tượng truy nã, trong đó có 4 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; Đây được coi là thời điểm bắt được nhiều bị can trốn truy nã nhất từ trước đến nay.

Duy Chiến

MỚI - NÓNG