Tin vắn thời sự ngày 4-10

Tin vắn thời sự ngày 4-10
TP - Khuya ngày 2-10, tại quốc lộ 1D thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết.

Phạm Hồng Vũ (SN 1974 ở phường Trần Phú - Quy Nhơn) điều khiển xe máy chở chị Lê Thị Mai Thảo (1964 ở phường Đống Đa- Quy Nhơn). Vũ đã chạy quá tốc độ, tự đâm vào cọc tiêu bên đường. Vũ chết tại chỗ còn chị Thảo chết tại bệnh viện vào rạng sáng 3-10.

- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Lê Minh Hoan, vừa chủ trì cuộc họp về tình hình đầu tư và phát triển khu di tích Gò Tháp. Từ năm 2009 đến nay công trình đã được đầu tư trên 28 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo, bảo quản nền gạch cổ; khai quật khảo cổ di tích Gò Minh Sư, di tích Tường Thành phía tây; nhà trưng bày văn hóa Óc Eo, các tuyến đường giao thông nội bộ...

- Đăk Nông - Gần 2 tháng nay, trên địa bàn xã Đăk N’Đrót, huyện Đăk Mil xuất hiện châu chấu với mật độ dày trên diện rộng, phá hoại 300 ha bắp, 200ha cà phê và sắn. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ Thực vật và Trồng trọt tỉnh Đăk Nông nhận định: Thời tiết năm nay thuận lợi châu chấu phát triển nhanh.

- TT- Huế - Sau khi đi lễ chùa hôm 1-10, bà Hồ Thị Khả (74 tuổi, trú xã Hương Toàn, Hương Trà, tỉnh TT- Huế) đã bị mất tích. Theo một nguồn tin, bà Khả xuất hiện lần cuối cùng tại một bến nước ven sông Bồ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.