Tin vắn xã hội

Tin vắn xã hội
TP - Ngày 4-5, Cty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC trao giấy chứng nhận VietGAP cho HTX Hòa Lộc ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, với 19 hộ trồng 11,1 ha xoài cát Hòa Lộc, sản lượng hàng năm hơn 105 tấn.

Cty TNHH Hatchando đã ký hợp đồng mua 100 tấn xoài cát Hòa Lộc chuẩn VietGap trong 5 tháng, từ tháng 1 tới tháng 5-2013.

* Ngày 4-5, UBND tỉnh Kon Tum ban hành chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT và kiềm chế TNGT trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có nội dung yêu cầu cán bộ, công nhân, viên chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và xem đây là tiêu chuẩn quan trọng để phân loại, xét thi đua cán bộ, công chức.

* Ngày 2-5, Chương trình từ thiện Quỹ hợp ca tranh tài của nhóm hợp ca Buôn Ma Thuột do ca sĩ Siu Black làm đại diện phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk lắk đến thăm chùa Bửu Thắng ở thị xã Buôn Hồ.

Chùa Bửu Thắng hiện cưu mang gần 180 trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em bị bệnh bẩm sinh bị bỏ rơi, người già neo đơn.

Quỹ đã trao tặng chùa 1.000 hộp sữa Fami, 20 triệu đồng tiền mặt của nhà tài trợ và hơn 7,6 triệu đồng là khoản tiền bình chọn qua tin nhắn của khán giả xem truyền hình ủng hộ nhóm hợp ca Buôn Ma Thuột.

* Sau một đêm tìm kiếm, đến sáng 4-5, người nhà vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai anh em ruột Đinh Văn Hà (1977) và Đinh Văn Dư (1991, ở xã Ân Sơn, Hoài Ân, Bình Định).

Chiều 3-5, hai anh em Hà chèo xuồng ra địa điểm trên đánh bắt cá nhưng không thấy về. Cùng ngày, em Lê Chí Mỹ (13 tuổi, ở xã Cát Tiến, Phù Cát) chết đuối khi cùng các bạn ra sông Kôn tắm.

* Ngày 4-5, ông Trần Hàng Cheng, Chủ tịch UBND xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng, cho biết có 31 hộ dân xin chuyển gần 46 ha đất nuôi tôm trở lại trồng lúa nhưng chưa được UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép.

Trước đây, các hộ dân trồng lúa, năm 2002, theo quy hoạch nuôi trồng thủy sản của tỉnh, bà con đào ao nuôi tôm công nghiệp nhưng liên tiếp thất bại, nợ chồng chất.

Theo thống kê của Chi nhánh Ngân hàng NN- PTNT huyện Trần Đề, nông dân xã Liêu Tú đang nợ vay nuôi tôm hơn 35 tỷ đồng. Dù chưa được phép, một số hộ đã thuê máy ủi với giá 25 triệu đồng/ha, lấp hàng chục héc-ta ao tôm để gieo sạ lúa vụ mùa này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.