Tỉnh thứ bảy công bố thiên tai hạn, mặn

Tỉnh thứ bảy công bố thiên tai hạn, mặn
TP - Ngày 9/3, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang, ký quyết định công bố thiên tai hạn, xâm nhập mặn. 

Hầu như toàn bộ kênh rạch ngoài vùng đê bao của 2 huyện Vũng Liêm và Trà Ôn cùng một phần huyện Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long đã bị nhiễm mặn. Có 12 nhà máy, trạm cấp nước sinh hoạt bị nhiễm mặn, ảnh hưởng hơn 18.000 hộ dân. Vĩnh Long là tỉnh thứ bảy công bố thiên tai hạn, mặn sau Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.