Tỉnh Vĩnh Phúc chào mừng 20 năm tái lập

Tỉnh Vĩnh Phúc chào mừng 20 năm tái lập
Nhân kỷ niệm 20 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động ý nghĩa: Hội nghị xúc tiến đầu tư; Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh; khởi công, gắn biển các công trình chào mừng 20 năm tái lập tỉnh; chỉnh trang đô thị-xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị Vĩnh Yên; tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo tỉnh…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

Nhìn lại chặng đường sau 20 năm tái lập tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Đình Việt khẳng định: Kinh tế của tỉnh đã có sự thay đổi mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các giai đoạn luôn đạt ở mức cao; đặc biệt có năm tăng trưởng kinh tế đạt trên 20% đã góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Bình quân giai đoạn 1997-2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 15,37%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng 39,5 lần so với khi tái lập tỉnh. Từ một tỉnh phụ thuộc, đến nay, Vĩnh Phúc trở thành 1 trong 13 tỉnh, thành phố có điều tiết về ngân sách Trung ương, năm 2016, tổng thu ngân sách ước đạt trên 28,5 nghìn tỷ đồng.

Với chủ trương tập trung thu hút phát triển công nghiệp và đầu tư nước ngoài làm động lực cho phát triển, 20 năm qua cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự tăng nhanh tỷ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời với chủ trương chuyển đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được triển khai mạnh mẽ nên tỷ trọng khu vực nhà nước giảm; khu vực ngoài nhà nước được quan tâm và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Khẳng định Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào tối 28/12/2016 tại khu công viên Quảng trường Hồ Chí Minh. Để buổi lễ diễn ra thành công, Vĩnh Phúc đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các hoạt động chào mừng, các tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Từ nay đến hết tháng 12/2016, 11 sự kiện quan trọng sẽ được tổ chức: Hội nghị xúc tiến đầu tư; hội chợ, triển lãm thành tựu kinh tế- văn hóa, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; hội trại thanh thiếu niên; hội diễn ca múa nhạc không chuyên cấp tỉnh; khởi công, gắn biển các công trình chào mừng 20 năm tái lập tỉnh; chỉnh trang, xây dựng hệ thống điện trang trí đô thị Vĩnh Yên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh…

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.