Tổ chức Hội nghị người VN ở nước ngoài lần thứ hai

Tổ chức Hội nghị người VN ở nước ngoài lần thứ hai
TP - Sự kiện, diễn ra từ 26 đến 30-9 tại TPHCM, có chủ đề “Tầm nhìn đến năm 2020 - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) - Bộ Ngoại giao cho biết như vậy tại buổi họp báo diễn ra hôm qua, 7-9 tại TPHCM.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, tính đến hết quí II-2012, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm nay đã đạt hơn 6 tỷ USD, so với hơn 9 tỷ USD của cả năm 2011. Dự kiến số đại biểu của hội nghị năm nay là 1.000 người. Hiện Việt Nam có 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống tại nhiều khu vực của thế giới.

Hội nghị lần này sẽ đánh giá tình hình, xu hướng phát triển của cộng đồng NVNONN nhằm nâng cao việc triển khai các kết quả của hội nghị lần thứ nhất (được tổ chức năm 2009), thu thập ý kiến đóng góp cho việc huy động nguồn lực của cộng đồng NVNONN vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.