Tồn kho 460 máy trực canh chưa phát được cho ngư dân

Tồn kho 460 máy trực canh chưa phát được cho ngư dân
TP – Vướng quy định “chỉ cấp phát miễn phí máy trực canh cho hộ ngư dân nghèo, có tàu cá trên 20 CV”, tỉnh Khánh Hòa mới phát được 40 máy trực canh (tự động nhận tin báo thời tiết xấu) trong tổng số 500 máy được phân bổ. Ông Lê Tấn Bản, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Thí điểm trang bị máy trực canh cho ngư dân, tháng 6-2009, Bộ NN&PTNT phân bổ 7.000 máy trực canh cho 27 tỉnh, trong đó Khánh Hòa nhận 500 máy.

Theo quy định, máy trực canh chỉ được cấp phát miễn phí cho tàu cá công suất trên 20 CV của hộ ngư dân nghèo. Tuy nhiên, ngư dân nghèo (thu nhập dưới 200.000 đồng/người/tháng ở nông thôn hoặc 260.000 đồng/người/tháng ở thành thị) khó có thể sắm được tàu trên 20 CV, người có tàu trên 20CV thu nhập cao hơn chuẩn nghèo. Do vậy, đến nay tỉnh Khánh Hòa mới phát được 40 máy trực canh, còn tồn 460 máy.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tiếp tục cấp phát máy trực canh cho ngư dân nghèo theo chuẩn nghèo mới. Nếu vẫn dư máy, sẽ cấp phát cho tàu cá trên 30 CV.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG