Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý

Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý
TP - Tối qua, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) diễn ra chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ VII.

Ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương và đại diện nhiều bộ, ngành đã đến dự.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần này tôn vinh 12 nhân vật tiêu biểu được lựa chọn qua Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc thi viết về Những tấm gương bình dị mà cao quý.

Tiêu biểu như: ông Mai Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, dù đã về hưu nhưng vẫn đi khắp nơi vận động kinh phí xóa cầu khỉ. Sau tám năm xây được 763 cây cầu bê tông và hơn 700 km đường nông thôn bê tông và trải nhựa;

Hai chiến sỹ biên phòng đồn Cù Bai, tỉnh Quảng Trị vượt qua nhiều khó khăn gian khổ dạy chữ cho trẻ em nghèo và đồng bào vùng sâu vùng xa;

Sư cô Thích Nữ Huệ Hướng trụ trì chùa Bửu Thắng xã Thống Nhất, huyện Krông Búc, Đắc Lắc thường xuyên lặn lội vận động những người hảo tâm có kinh phí giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh…

MỚI - NÓNG