Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư làm việc với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Sáng 25-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

>Sự gương mẫu của T.Ư là cực kỳ quan trọng
>Quốc hội bầu xong nhân sự Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò cực kỳ quan trọng của Học viện trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học hành chính.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Học viện chưa bao giờ có quy mô lớn, hệ thống đào tạo từ Trung ương đến địa phương như hiện nay. Tuy nhiên, việc phát triển quy mô quá lớn, nội dung nhiều, đối tượng rộng, phát triển nhanh nhưng lực lượng cán bộ lại có hạn, khả năng chưa đáp ứng được yêu cầu từ mô hình, cơ chế, chính sách đến đội ngũ cán bộ.

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, cần phải nghiêm túc điều chỉnh ngay, không chờ đợi. Cần thường xuyên bổ sung, cập nhật kỹ năng, kiến thức, chấn chỉnh cắt bớt đào tạo tại chức, gắn đào tạo với quy hoạch cán bộ, trong đó quan tâm đến đào tạo cán bộ trình độ cao cấp.

Theo Dangcongsan.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.