Tổng Bí thư thăm, làm việc tại Quảng Bình

Tổng Bí thư thăm, làm việc tại Quảng Bình
TP - Tiếp tục chuyến công tác miền Trung, trong hai ngày 5 và 6/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại Quảng Bình. 

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đạt được, thể hiện ở nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; an ninh, quốc phòng được giữ vững, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. 

 
Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quảng Bình trong nhiệm kỳ tới (2015 - 2020), cần tập trung vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, tạo nguồn lực cho phát triển các lĩnh vực khác, chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó vẫn phải tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa khoa học công nghệ vào để tăng năng suất và sản lượng gắn với chế biến và tìm đầu ra để xuất khẩu. Cần phát huy lợi thế để phát triển du lịch gồm văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, giáo dục truyền thống.   

Trước đó, Tổng Bí thư đã về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy; thăm nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tặng quà 5 gia đình tiêu biểu của xã Lộc Thủy; tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Sen, ở thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc Tết tới cán bộ, đảng viên, nhân dân và chiến sĩ tỉnh Quảng Bình, bước sang năm mới có niềm tin mới, khí thế mới để đưa tỉnh ngày càng phát triển.

MỚI - NÓNG