TPHCM đang phải dùng nước ô nhiễm

TPHCM đang phải dùng nước ô nhiễm
TP - Đó là thông tin trong tham luận của ông Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, tại hội thảo “Giải pháp nào nhằm cứu chất lượng nguồn nước sông Sài Gòn - Đồng Nai” diễn ra hôm qua tại TPHCM.

> Xây biệt thự, đi xe hơi trên núi rác
> Trung Quốc - Núi rác điện tử lớn nhất thế giới

Theo ông Phước, nước sông Sài Gòn - Đồng Nai đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, chủ yếu do nước thải sinh hoạt, nước thải nuôi trồng thủy sản, nước thải công nghiệp. Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho rằng, tình hình ô nhiễm nguồn nước đã đến lúc báo động. “Nếu không có những hành động khẩn trương hơn thì chúng ta sẽ không còn nước sạch nữa mà dùng”, ông Tân nói.

Theo ông Tân, trước mắt, TPHCM cần xây dựng những trạm quan trắc ghi nhận ô nhiễm tại nhiều điểm để theo dõi, đánh giá sự thay đổi mức độ nhiễm của nguồn nước, qua đó có những biện pháp xử lý phù hợp. Ngoài ra cần sớm ứng dụng công nghệ mới trong việc xử lý nước sinh hoạt, nước thải và công nghệ mới trong xây dựng công trình nhằm giảm ô nhiễm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...