TPHCM đề xuất thu phí xe cá nhân

TPHCM đề xuất thu phí xe cá nhân
TP - Sáng 23-10, làm việc với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân TPHCM (HĐND), Ban an toàn giao thông và Sở Giao thông Vận tải (ATGT) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TPHCM có cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

> Chọn sai phương pháp

Theo đó, cho phép TPHCM triển khai phương án thu phí đối với các loại phương tiện giao thông cá nhân để hạn chế sự bùng nổ xe cá nhân.

Chưa hết, thông qua Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Ban ATGT TPHCM đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ, quy định cụ thể niên hạn sử dụng đối với tất cả các loại xe nhằm hạn chế và giảm dần số lượng phương tiện cá nhân, nâng cao độ an toàn của các phương tiện khi tham gia lưu thông. Ngoài ra, kiến nghị cho phép TPHCM tịch thu tất cả các phương tiện tham gia đua xe trái phép.

Ngoài ra, nhiều đại biểu không đồng tình với đề xuất tháo biển số xe vi phạm. Theo ông Trương Lâm Danh, Phó Ban Pháp chế, việc tháo biển số xe vi phạm gây nhiều khó khăn, phiền hà cho người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.