TPHCM: Hơn 1.900 người nghiện đang được cai

TPHCM: Hơn 1.900 người nghiện đang được cai
TP - Ngày 8/5, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về việc đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TPHCM qua gần 5 tháng thực hiện đưa người không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố vào các cơ sở xã hội (từ ngày 5/12/2014 - 30/4/2015), đã có 9.592 người được phát hiện có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy và được xét nghiệm tìm chất ma túy. 

Tổng số người xét nghiệm dương tính với chất ma túy là 5.845 người. Hiện có hơn 1.900 người nghiện đang thi hành quyết định của tòa đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành TPHCM đưa ra một số kiến nghị như việc xử lý hành chính đối với các đối tượng cai nghiện cần phải nêu rõ thời hạn cai nghiện; những vấn đề pháp lý cụ thể về việc coi người nghiện thuộc đối tượng tệ nạn xã hội hay bệnh nhân cần chữa trị...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.