TPHCM: 'Nhà xanh' giảm sốc cho trẻ mới đi học

TPHCM: 'Nhà xanh' giảm sốc cho trẻ mới đi học
TP - Tại hội thảo “Các vấn đề về tâm lý trẻ mới đi học và các biện pháp làm quen trẻ với trường mầm non”, 5- 11, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học 2010-2011, toàn thành phố có khoảng 270.000 trẻ đi học mầm non, trong đó có gần 80.000 trẻ mới nhập học.

Khi mới vào trường trẻ gặp một số khó khăn như: Rối loạn ăn uống, rối loạn giấc ngủ, rối loạn hành vi, rối loạn ngôn ngữ. Để giảm sốc cho trẻ khi lần đầu đi học, nhiều ý kiến cho rằng, các trường mầm non và phụ huynh cùng “bắt tay” thỏa thuận với nhau nhận trẻ theo từng đợt.

Một trong những biện pháp giúp giảm sốc cho trẻ mới đi học đang được nhiều trường mầm non công lập TPHCM áp dụng là xây dựng “Mái nhà xanh” trong trường. Được cải tiến từ mô hình “Nhà xanh” của Pháp, đây là nơi vui chơi của trẻ em dưới 36 tháng tuổi để trẻ làm quen với trường mầm non trước khi đi học chính thức. Tại đây trẻ sẽ được chơi cùng bố, mẹ hoặc ông, bà, người giúp việc trong nhiều ngày.

MỚI - NÓNG