Trà Vinh: Xé rào nuôi tôm trước lịch thời vụ

Trà Vinh: Xé rào nuôi tôm trước lịch thời vụ
TP - Ông Phạm Nam Dương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, cho biết, 257,3 triệu con tôm sú giống được dân thả nuôi trên diện tích 4.997 ha.

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, từ giữa tháng 12-2009 chỉ nông dân một số xã ở huyện Duyên Hải được thả nuôi tôm sú quảng canh cải tiến theo mô hình tôm - rừng. Nhưng thực tế, nông dân các huyện Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú đã “xé rào” nuôi theo.

Các nhà khoa học đã khuyến cáo, thả tôm sú trước lịch thời vụ thường bị thua lỗ do môi trường bất lợi (thời tiết, độ mặn, PH, không ổn định).

Năm 2009, ở các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và Châu Thành có 35 - 40% lượng tôm thả nuôi trước lịch thời vụ bị thiệt hại.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.