Trao Giải thưởng Giọt hồng năm 2010

Trao giải thưởng cho đơn vị có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện Ảnh: N.K
Trao giải thưởng cho đơn vị có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện Ảnh: N.K
TP - Ngày 12- 1, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương tổ chức trao Giải thưởng Giọt hồng 2010 cho các cơ quan, đơn vị, trường học tại Hà Nội đã tích cực phối hợp với Viện tổ chức ngày hội hiến máu trong năm qua.
Trao giải thưởng cho đơn vị có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện Ảnh: N.K
Trao giải thưởng cho đơn vị có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: N.K.

Giải thưởng Giọt hồng hằng năm có ý nghĩa tri ân và tôn vinh những tập thể đóng góp tích cực cho hoạt động nhân đạo này, đồng thời khuyến khích việc hiến máu nhắc lại, phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện.

Năm 2010, Viện thu được 115.787 đơn vị máu, phần lớn từ người hiến máu tự nguyện ở độ tuổi thanh niên. Trong số hơn 100 đơn vị tổ chức hiến máu, có những đơn vị thu được hơn 1.000 đơn vị máu như: Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng… Việc tổ chức hiến máu tại các cơ quan, doanh nghiệp, phường, xã đã góp phần quan trọng đảm bảo an toàn truyền máu cho người bệnh, đặc biệt là việc đảm bảo đủ tiểu cầu cho điều trị trong 2 vụ cao điểm sốt xuất huyết và xử lý những ca thuộc nhóm máu hiếm.

Sau hai năm xét trao giải, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương đã trao giải thưởng cho 10 đơn vị. PGS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương nói: “Viện ý thức được trách nhiệm thay mặt người bệnh được nhận máu để tri ân và cảm ơn các cơ quan, đơn vị, trường học tích cực và ủng hộ hoạt động này”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG