Triển lãm ảnh di tích kháng chiến chống Pháp

Triển lãm ảnh di tích kháng chiến chống Pháp
TP - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014),vừa qua tại Di tích lịch sử - Nhà lưu niệm 48 Hàng Ngang, Sở VHTT&DL Hà Nội đã khai mạc triển lãm ảnh “Một số di tích kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Hà Nội 1946-1954”. 

Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh tương ứng với 60 di tích tiêu biểu gắn liền với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Thủ đô Hà Nội, giai đoạn từ năm 1946 - 1954 theo 3 chủ đề: Di tích tội ác của thực dân Pháp, di tích các cơ sở hoạt động cách mạng trong kháng chiến và di tích về các trận chiến đấu tiêu biểu của quân và dân Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.