Triều cường làm sạt lở hơn 2.000m đê biển

Triều cường làm sạt lở hơn 2.000m đê biển
TP - Triều cường dâng cao những ngày qua kèm sóng to đã làm sạt lở hơn 2.000m đê biển - bờ bao ở tỉnh Trà Vinh.

> Chạy lụt giữa đêm khuya
> Vỡ đê, người dân Thủ Đức khốn khổ giữa mênh mông biển nước

Ông Phạm Văn Rê, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải, cho biết, hơn 250m đê biển - bờ bao bị sạt lở tại xã Hiệp Thạnh, hơn 430m tại xã Trường Long Hòa, có nhiều đoạn vừa hoàn thành tháng 11 đã sạt lở toàn bộ.

Ở khu vực Cồn Nhàn, ấp Mù U, xã Dân Thành, triều cường làm sạt lở hơn 1.400m, làm đổ hàng trăm cây phi lao phòng hộ ven biển. Tuyến bờ bao này vừa được xây xong trong mùa triều cường năm nay. Trong đó, có 3 đoạn, mỗi đoạn dài hơn 50m, sạt lở lấn sâu vào đất liền 10-15m, trực tiếp đe dọa cuộc sống, sản xuất của hơn 90 hộ dân và nhiều hoa màu ở xã Dân Thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG