Triều cường xấp xỉ báo động III

Triều cường xấp xỉ báo động III
TP - Chiều 28-11, ông Trần Công Lý, Phó Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang bước vào kỳ triều cường rằm tháng Mười Âm lịch, đỉnh triều sẽ lên nhanh vào các ngày tới.

> Trời không mưa, đường phố vẫn thành sông
> Tây Nam bộ đón triều cường cao nhất 15 năm qua

Mực nước đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào tối cùng ngày đạt 1,38m, xấp xỉ báo động II. Dự báo, mực nước cao nhất sẽ xuất hiện trong các ngày từ 30-11 đến 2-12 ở mức 1,47 m đến 1,49 m (xấp xỉ mức báo động cấp III).

Các khu vực thấp trũng, đặc biệt là các quận huyện như Thủ Đức, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi Hóc Môn có nguy cơ bể hoặc tràn bờ bao, gây ngập nặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".