Trình UNESCO hồ sơ hai di sản văn hóa

ảnh: thanh hải
ảnh: thanh hải
TP - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ VH,TT&DL phối hợp các cơ quan liên quan gửi hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” và hồ sơ đa quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) xem xét đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng VH,TT&DL thay mặt Chính phủ ký hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trình UNESCO. Đồng thời, đồng ý Bộ VH,TT&DL cùng đại diện được ủy quyền của Hàn Quốc, Campuchia, Philippines tham gia hồ sơ di sản đa quốc gia “Nghi lễ và trò chơi kéo co” đệ trình UNESCO. 

MỚI - NÓNG