Trồng khoai tây sạch bằng phương pháp thủy canh

Trồng khoai tây sạch bằng phương pháp thủy canh
TP - Thị trường nông sản Đà Lạt vừa xuất hiện loại khoai tây trồng trong nhà kính theo công nghệ thủy canh (không dùng đất) đạt chuẩn VietGAP.

Loại khoai này do Cty TNHH LangBiang Farm (42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt) trồng trong 4.000 m2 nhà kính và thu hoạch vụ đầu tiên với sản lượng 10 tấn. Giám đốc Cty Langbiang Farm - Trần Huy Đường cho biết đã trồng thành công khoai tây thủy canh sau 4 tháng nghiên cứu thử nghiệm.

Công ty dùng những tấm màng ni lông (dài khoảng 30m, rộng 0,6m) phủ lên trên mặt đất để ngăn cách hẳn môi trường sống của khoai tây với đất. Đổ lớp giá thể (hỗn hợp xơ dừa, tro và mùn cưa gỗ thông đã qua xử lý) dày khoảng 20 cm lên tấm phủ ni lông rồi trồng cây giống khoai tây cấy mô sạch bệnh vào. Phân bón sẽ được bơm vào giá thể bằng hệ thống tưới nhỏ giọt để cây hấp thụ.

Nhờ trồng trong giá thể nên đảm bảo kiểm soát được lượng dinh dưỡng từ phân bón; tránh dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng và một số loại sâu bệnh vốn rất sẵn trong môi trường đất. Khoai tây trồng trong giá thể tiết kiệm được 30% lượng phân bón. Rủi ro do thời tiết khi trồng trong nhà kính giảm xuống dưới 20%, trong khi trồng ngoài trời rủi ro cao hơn 70%.

Việc thu hoạch khoai tây thủy canh được thực hiện dễ dàng bằng tay chứ không cần dùng cuốc nên củ không bị trầy xước. Sau khi lấy ra khỏi giá thể, chỉ cần xoa nhẹ củ khoai là lộ ra lớp vỏ mỏng màu hồng, trơn láng, sạch như quả trên cây.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.