Trưng bày mảnh vỡ tàu CSB, tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm hỏng

Trưng bày mảnh vỡ tàu CSB, tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm hỏng
TP - Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” lần thứ 14 trên phạm vi cả nước khai mạc ngày 22/8 tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). 

Triển lãm do Bộ TT&TT phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức. Lần đầu tiên triển lãm trưng bày các hiện vật như sắc phong triều Nguyễn phong cho cư dân Quảng Nam bảo vệ Hoàng Sa, các thư tịch cổ về Hoàng Sa - Trường Sa được thu thập tại địa phương. 


Ngoài ra, các hiện vật, hình ảnh từ hiện trường đấu tranh bảo vệ chủ quyền của quân và dân ta khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam như: mảnh vỡ tàu cảnh sát biển, tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm, hình ảnh tàu hải giám, hải cảnh của Trung Quốc gây hấn…

Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT), cho biết, sắp tới, các tư liệu, bản đồ sẽ được trưng bày tại Mỹ và Pháp.

MỚI - NÓNG