Trung tâm bán trú cho trẻ da cam

Trung tâm bán trú cho trẻ da cam
TP - Ngày 30-7, Trung tâm nuôi dưỡng bán trú phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em bất hạnh tỉnh Quảng Nam được khởi công.

> Hoa Kỳ sẽ có đạo luật cứu trợ nạn nhân da cam

Công trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam hỗ trợ 10 tỷ đồng. Trung tâm sẽ hoàn thành và hoạt động sau 9 tháng thi công.

Cùng ngày, Hội Từ thiện Quảng Nam phối hợp với tổ chức Trả lại tuổi thơ (Giving it Back to Kids - Mỹ), trao tặng 100 xe lăn (trên 1 triệu đồng/xe) cho những người tàn tật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG