Trung thu yêu thương

Trung thu yêu thương
TP - Chiều 13/9, tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) và Bộ Y tế tổ chức chương trình “Trung thu kết nối yêu thương”.

> Trung thu hướng về trẻ em dân tộc miền núi
> Quan tâm trẻ em người dân tộc thiểu số

Các em nhỏ đã được sống trong một ngày hội thực sự khi được giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ, với chị Hằng, chú Cuội, chơi các trò chơi dân gian, phá cỗ trung thu...

Ban tổ chức đã trao 160 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tại giường cho các bệnh nhi; 30 suất học bổng khuyến học VNPT chắp cánh tài năng Việt; 10 bộ bút chấm đọc. Đúng với tinh thần kết nối yêu thương, BTC đã đặt 5 máy điện thoại tại sảnh bệnh viện cho các bệnh nhi gọi điện miễn phí giao lưu với người thân. Cũng tại chương trình, Ban tổ chức phát động quyên góp từ thiện cho quỹ bệnh nhân nghèo thuộc Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.