Trường hợp điển hình xem thường phòng chữa cháy

Trường hợp điển hình xem thường phòng chữa cháy
TP - Theo ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cơ sở sản xuất mousse Nam Phương là trường hợp điển hình về việc không chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Lãnh đạo UBND thành phố ra tối hậu thư trong vòng một tháng cơ sở Nam Phương phải khắc phục vi phạm, nếu không sẽ đình chỉ hoạt động.

Sáng 24/7, đoàn kiểm tra về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở xản xuất Nam Phương (ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh), chuyên sản xuất mousse (vỏ hộp cơm, ly nhựa dùng một lần).

Tuy có tổng diện tích trên 6.700m2, cơ sở sản xuất mousse Nam Phương lại không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho kho thành phẩm, không lập hồ sơ quản lý công tác PCCC, dây dẫn chữa cháy mục nát. Nhiều lỗi vi phạm đã được cơ quan PCCC phát hiện lập biên bản xử phạt gần năm triệu đồng vào giữa tháng 9/2008 nhưng nay vẫn chưa được khắc phục.

MỚI - NÓNG