Trượt chân xuống sông, hai học sinh chết đuối

Hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn chen chân nhau vây quanh thi thể em Duy vừa vớt được.
Hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn chen chân nhau vây quanh thi thể em Duy vừa vớt được.
TPO - Chiều ngày 9-4, tại khu vực Phường 5 (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) xảy ra một vụ chết đuối đáng thương tâm, nạn nhân xấu số là Nguyễn Trường Duy (học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Diệu) và Huỳnh Hữu Thái (học sinh lớp 2 (bảy), trường Tiểu học Thiên Hộ Dương)

Tiền Giang:

Trượt chân xuống sông, hai học sinh chết đuối

Hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn chen chân nhau vây quanh thi thể em Duy vừa vớt được.
Hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn chen chân nhau vây quanh thi thể em Duy vừa vớt được..

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, sau khi tan học buổi chiều, Nguyễn Trường Duy cùng một số học sinh khác đá bóng tại bãi đất trống ven sông Bảo Định.

Do quả bóng bị đá rơi xuống sông, em Thái đuổi theo nhặt bóng bị trượt chân nên rơi xuống sông. Duy thấy vậy nên lao xuống sông để cứu Thái nhưng do dòng nước đang chảy xiết nên hai em đã bị nước cuốn trôi.

Ga đình cùng đội cứu hộ đã nỗ lực tìm vớt thi thể hai em học sinh kéo dài đến 0 giờ ngày 10-4 nhưng vẫn không tìm được.

Tới 8 giờ 15 phút ngày 10-4, đội cứu hộ đã tìm thấy được thi thể em Nguyễn Trường Duy (học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Diệu) cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 30 mét.

Đến 12 giờ trưa ngày 10-4, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được thi thể em Thái. Hiện đội cứu hộ vẫn tiếp tục truy tìm thi thể của em Huỳnh Hữu Thái.

Theo Viết
MỚI - NÓNG