TT- Huế, Quảng Trị: Tiếp cận được xã miền núi cuối cùng bị cô lập

TT- Huế, Quảng Trị: Tiếp cận được xã miền núi cuối cùng bị cô lập
TP - Hôm qua, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn miền núi A Lưới (TT- Huế) thông tuyến, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được xã Hồng Thủy - nơi có 2.400 dân và là địa phương cuối cùng bị mưa lũ chia cắt nhiều ngày, tin từ Cty Quản lý & Xây dựng đường bộ TT - Huế.

* Đến ngày 3/10, lực lượng cứu hộ của tỉnh và huyện Đakrông đã tiếp cận được với địa bàn chiến khu Ba Lòng gồm ba xã Hải Phúc, Ba Lòng, Triệu Nguyên với 1.005 hộ dân.

Riêng các xã dọc đường Hồ Chí Minh, do giao thông bị chia cắt, lực lượng ứng cứu mới chỉ tiếp cận đến xã Tà Long, năm xã còn lại Tà Rụt, A Vao, Húc Nghì, A Ngo, Ba Nang vẫn chưa tiếp cận được.   

MỚI - NÓNG