TT-Huế: Bé gái 2 tuổi sống sót kỳ diệu giữa rừng lũ

TT-Huế: Bé gái 2 tuổi sống sót kỳ diệu giữa rừng lũ
TP - Chiều 18-11, ông Nguyễn Đại Vui, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết, một bé gái 2 tuổi trú tại thôn Phò Ninh, xã Phong An đã thoát chết kỳ diệu sau gần 24 giờ lạc giữa rừng đầy gai góc, mưa lũ và giá rét.

Cháu bé đó là Hồ Thị Hồng Ngọc (SN 2008), con của anh Hồ Văn Phương. Trưa 15-11, khi lũ sông Bồ đang dâng nhanh, anh Phương để bé Ngọc ở lại một mình giữa chòi canh rẫy để vào rừng lùa trâu về chuồng. Quay lại sau 15 phút tìm trâu, anh Phương tá hoả vì cháu Ngọc không còn ở trong chòi canh. Lúc này, bốn bề mưa to gió lớn, nước từ các triền núi ào ạt chảy về.

Trong cơn hoảng loạn, anh Phương về cầu cứu dân làng bủa đi các hướng rừng để tìm cháu Ngọc. Tuy nhiên, mọi nỗ lực từ trưa đến nửa đêm đều vô vọng. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sáng 16-11, bé Ngọc được tìm thấy tại ven một con suối nhỏ cách căn chòi gần 1km trong tình trạng kiệt sức.

Huyện đã huy động cán bộ y tế cấp cứu, hỗ trợ cháu hồi sức. Đến chiều 18-11, sức khoẻ cháu Ngọc đã cơ bản hồi phục.

MỚI - NÓNG