Từ ATK Thái Nguyên tới chiến thắng Điện Biên Phủ

Từ ATK Thái Nguyên tới chiến thắng Điện Biên Phủ
TP - Tối 6-5, chương trình cầu truyền hình trực tiếp mang chủ đề “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” tổ chức tại hai điểm cầu là ATK Định Hóa ở tỉnh Thái Nguyên và Khu tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa (Thái Nguyên) lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngày 6-12-1953, từ lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, nhất trí thông qua phương án tác chiến, tấn công chiến lược Đông Xuân 1954 để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, gian khổ của dân tộc.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp của tỉnh Điện Biên và Thái Nguyên đã trao tặng 68 phần quà trị giá gần 100 triệu đồng cho các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống ở hai tỉnh.

Theo Vietnam +

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.