Tu bổ Đền thờ và xây tượng Bác Hồ

Tu bổ Đền thờ và xây tượng Bác Hồ
TP - UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt dự án đầu tư công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm (Long Mỹ, Hậu Giang), kinh phí 51,715 tỷ đồng.

Với nguồn vốn từ xổ số kiến thiết và ngân sách, trên diện tích đất gần 3,6 ha sẽ kè ao, làm sân, xây nhà điều hành, chòi nghỉ - kiot và cải tạo nhà tưởng niệm, nhà trưng bày.

Công trình do Sở VHTT&DL tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư, thi công từ năm 2016 – 2020.

Ở tỉnh Kiên Giang, sẽ xây dựng tượng đài Bác Hồ ở huyện đảo Phú Quốc, sau khi được Bộ VHTT&DL bổ sung vào danh mục quy hoạch xây dựng tượng đài Bác Hồ đến năm 2030 (cùng với 6 địa phương khác). Hạng mục chính là tượng Bác Hồ và cụm tượng đài (phù điêu, cụm điêu khắc) được ngân sách trung ương ghi vốn khoảng 180 tỷ đồng, từ năm 2016 – 2017, do Sở VHTT&DL tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư.         

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.