Từ tin đồn, đổ xô đi tìm gỗ trắc

Từ tin đồn, đổ xô đi tìm gỗ trắc
TP - Ngày 3-4, tin từ UBND huyện Đắk Hà (Kon Tum) cho biết, huyện đã có văn bản cấm việc đào bới tìm kiếm gốc rễ gỗ trắc của dân cư trên địa bàn huyện.

Từ thông tin thất thiệt trên một tờ báo ngày 16-3, đưa tin ông T trú tại thôn 4, xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà trong khi đào ao lấy nước tưới cho cây cà phê tại khu vực sình lầy sau nhà, phát hiện được cây gỗ trắc có đường kính 40cm, dài trên 20m bị vùi lấp lâu ngày.

Nhiều thương lái đã tìm đến mua với giá hơn 1 tỷ đồng. Từ cuối tháng 3-2011 đến nay, trên địa bàn huyện, có nhiều người nơi khác kéo đến cùng dân địa phương đào bới, tìm kiếm gỗ trắc, gây khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng gây mất an ninh trật tự địa phương.

Nhiều người đã tự ý đến vườn cà phê, ruộng lúa của dân nghi có gỗ trắc tìm, đào bới, gây gổ với chủ vườn. Huyện Đắk Hà có khu bảo tồn gỗ trắc ngày đêm bị lâm tặc rình mò khai thác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG